Diễn tập có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn

Ngày 11-11, tại Trường bắn Quốc gia khu vực III, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn.

Đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM.  

Diễn tập có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, UBND TPHCM và Công an TPHCM theo dõi, chỉ đạo buổi diễn tập
Tại buổi diễn tập, Tiểu đoàn bộ binh 1 được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn Gia Định phối hợp với Đại đội Thiết giáp, Đại đội Dân quân cơ động Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức và các đơn vị: Trung đội hỏa lực ĐKZ82mm - Ban Chỉ huy Quân sự quận 3; súng máy phòng không 12,7mm - Ban Chỉ huy Quân sự quận 12; cối 82mm - Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp sẽ tiến công địch đổ bộ đường không.
Diễn tập có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn ảnh 2 Lực lượng bộ binh bắn áp chế địch
Diễn tập có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn ảnh 3 Khẩu đội súng máy bắn máy bay địch
Các chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1 đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn và Lực lượng vũ trang địa phương vận dụng linh hoạt các kỹ thuật chiến đấu, từ nhiều mũi, hướng, tiến công liên tục, nhanh chóng, kiên quyết đánh bại các đợt đổ bộ của địch, tiêu diệt hết các mục tiêu đề ra.
Diễn tập có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn ảnh 4 Khẩu đội ĐKZ 82mm nổ súng tiêu diệt mục tiêu
Diễn tập có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn ảnh 5 Xe thiết giáp cơ động vào tuyến triển khai tiến công
Cuộc diễn tập nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu giữa các đơn vị bộ binh Trung đoàn Gia Định với lực lượng Thiết giáp và dân quân các quận, TP Thủ Đức trong lực lượng vũ trang TPHCM.
Diễn tập có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn ảnh 6 Lãnh đạo TPHCM và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tặng quả, chúc mừng các đơn vị tham dự diễn tập. 


* Cùng ngày, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30) sau hơn 7 ngày thi đấu. Giải quy tụ 10 đoàn với 420 xạ thủ đến từ 10 quốc gia ASEAN, thi đấu 5 môn. Đoàn Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn; thứ hai và thứ ba lần lượt là Indonesia, Philippines. 

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục