Diễn đàn hàng hải quốc tế tại Singapore

Chương trình nghị sự bao gồm diễu hành tàu chiến, đánh giá và xem xét lại an ninh hàng hải. Diễn đàn khai mạc trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hải quân Cộng hòa Singapore. 

 

Các tàu chiến quốc tế đổ về căn cứ hải quân Changi. Ảnh: CNA
Các tàu chiến quốc tế đổ về căn cứ hải quân Changi. Ảnh: CNA
Ngày 15-5, tàu chiến của 20 quốc gia (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Philippines, Canada, Pakistan, Việt Nam, Bangladesh và Brunei) đã cập cảng Changi của Singapore tham dự Diễn đàn hàng hải quốc tế 2017. Tổng cộng có 46 tàu chiến và 4 máy bay từ 21 nước (kể cả chủ nhà Singapore) tham gia.
Tuần trước, hải quân Singapore cũng đã dẫn đầu đoàn tàu tuần tra đa quốc gia từ eo biển Malacca đến biển Đông. Tổng thống Singapore Tony Tan tham dự cuộc diễu hành của các tàu chiến và khẳng định rằng sự kiện này là minh chứng cho tình hữu nghị và mạng lưới quan hệ rộng khắp của hải quân Singapore trên thế giới. Căn cứ hải quân Changi đón hơn 100 tàu chiến nước ngoài ghé thăm mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục