Đi trả thù giúp bạn, thanh niên bị nhóm đối tượng đâm tử vong

Bực tức vì bị nhóm nhân viên đuổi đánh nên Đức gọi cho C. rủ đi trả thù. Sau đó, cả 2 tới quán cầm dao tự chế xông vào chém nhóm nhân viên thì bị nhóm này chống trả, đuổi chém khiến cho C. tử vong.

Ngày 31-5, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã bàn giao Nguyễn Vũ Linh (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 8 đối tượng khác cho Công an TPHCM để điều tra về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 4-4, Trương Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Tân) cùng Hùng và 1 số người bạn của Hùng tới quán ốc Sinh viên 2 ở đường Lê Văn Quới, KP2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM để ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Hùng và 1 nữ tiếp viên của quán mâu thuẫn nên cự cãi và được mọi người can ngăn.

Đi trả thù giúp bạn, thanh niên bị nhóm đối tượng đâm tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ án

Đến 1 giờ ngày 5-4, Đức thanh toán tiền ra về thì bị nhóm nhân viên đuổi đánh nên bỏ chạy. Bực tức Đức gọi cho Tăng Vĩnh C. (SN 1998, ngụ quận Bình Tân) rủ đi trả thù. Sau đó, cả 2 đi xe máy mang theo 2 cây dao tự chế dài hơn 60cm tới quán ốc Sinh viên 2 để tìm nhóm nhân viên.

Vừa tới nơi, cả 2 cầm dao tự chế xông vào chém nhân viên trong quán. Bị đánh, nhóm nhân viên tìm cách chống trả, đuổi Đức và C. bỏ chạy. Riêng C. bị nhóm này đuổi theo đánh gục ở trước căn nhà trên đường Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân.

Gây án xong, nhóm nhân viên vội tẩu thoát, C. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đi trả thù giúp bạn, thanh niên bị nhóm đối tượng đâm tử vong ảnh 2 Công an khám nghiệm hiện trường 

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Hiện trường, công an thu nhiều hung khí, dao tự chế, cây dũ 3 khúc…

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an đã lần lượt bắt giữ được Nguyễn Vũ Linh, Trương Văn Đức, Thiệu Minh Thái (SN 1995), Thiệu Minh Điền (SN 1999), Nguyễn Ngọc Quy (SN 2004), Lương Việt Đức (SN 1998), Nguyễn Công Dự (SN 2001), Nguyễn Lê Phước Thịnh (SN 2000, cùng trú quận Bình Tân, TPHCM) và Lê Cà Lơ (SN 1990, trú quận 12, TPHCM).

Đi trả thù giúp bạn, thanh niên bị nhóm đối tượng đâm tử vong ảnh 3 Một số hung khí thu giữ

Qua làm việc, nhóm thừa nhận hành vi như trên. Riêng Trương Văn Đức là người bên nhóm nạn nhân nhưng Trương Văn Đức chính là nguyên nhân dẫn tới vụ án. Trương Văn Đức chủ động lấy 2 con dao tự chế rủ nạn nhân C. quay lại quán để đánh nhau trả thù. Mặc dù trước đó, Đức không bị thương tích gì, hành vi của Đức thể hiện thái độ côn đồ, coi thường pháp luật và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là nạn nhân C. đã tử vong.

Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp với nhóm nhân viên về tội “Giết người”. Riêng Trương Văn Đức cũng bị bắt để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tin cùng chuyên mục