Đi nhậu với đàn ông lạ, vợ bị chồng đâm tử vong

Vợ đi nhậu với 2 người “đàn ông lạ”, gọi về không được mà còn bị thách thức, người chồng dùng dao đâm vợ tử vong.
Bị cáo Châu Hữu Hạnh

Ngày 21-8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt đối với bị cáo Châu Hữu Hạnh (33 tuổi, quê An Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị L.T.T.T. (28 tuổi, cũng chính là người sống như vợ chồng với bị cáo).

Theo hồ sơ vụ án, 5 năm trước, bị cáo Hạnh ly hôn người vợ đầu, sau đó đến Sóc Trăng sống như vợ chồng với chị T. (tại phường 8, TP Sóc Trăng).

Vào chiều 12-2, chị T. đi ra ngoài đến khuya vẫn chưa về nhà, Hạnh gọi điện thoại cho chị T. thì được chị T. cho biết đang nhậu với bạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hạnh đi tìm T. thì phát hiện chị T. đang nhậu cùng 2 người đàn ông lạ mặt.

Đứng ngoài quán gọi điện bảo chị T. về nhưng chị T. dứt khoát không về rồi tắt máy. Chờ trước quán đến rạng sáng hôm sau, Hạnh chứng kiến cảnh chị T. dùng xe máy chở người đàn ông khác về. Sau đó, Hạnh chặn xe chị T. lại để nói chuyện, thì cả 2 xảy ra cãi vả.

Hạnh nói "không nghĩ đến con tao giết mày rồi", tuy nhiên chị T. lại thách thức "mày giỏi đâm tao đi". Quá tức giận, Hạnh đã dùng dao đâm chị T tử vong, sau đó đến công an đầu thú.

Tin cùng chuyên mục