Đi lại dịp Lễ: Sân bay, bến xe đông nghẹt

Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân sống và làm việc tại TPHCM lên lịch trình về quê thăm nhà hoặc đi du lịch. Mặc dù còn hai ngày nữa mới đến lễ nhưng ngay từ chiều nay 28-4, rất đông người dân đã tranh thủ ra bến xe, sân bay, ga tàu… khiến giao thông xung quanh các bến xe, sân bay trở nên đông đúc gây ùn ứ, có điểm còn kẹt cứng khá nghiêm trọng.

Các phương tiện hỗn loạn từ đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe Miền Đông. Ảnh: VÕ THẮM
Các phương tiện hỗn loạn từ đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe Miền Đông. Ảnh: VÕ THẮM

Từ 17 giờ chiều, hàng ngàn người sau giờ tan ca, bắt đầu đổ về bến xe Miền Đông bằng nhiều loại phương tiện. Hàng ngàn xe máy, xe khách, xe buýt nối đuôi nhau ra vào bến để khiến các con đường cửa ngõ vào bến xe như Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 2, Đinh Bộ Lĩnh bị ùn tắc khá nghiêm trọng. Đáng chú ý, từ khoảng 18 giờ, đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, từ đoạn cầu vượt Hàng Xanh hướng về bến xe Miền Đông, xe cộ nhích từng chút một. 

 Ùn ứ xung quanh khu vực bến xe Miền Đồng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đến khoảng 19 giờ, hàng ngàn phương tiện bị nghẽn lại từ chân cầu Bình Triệu 2 cho đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh trước khu vực Bến xe miền Đông. Nhiều phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút để di chuyển vào bến xe. Dòng ô tô ken kín mặt đường trong khi xe máy phải leo lên lề đường để di chuyển. Chen lấn nhau từng chút, thậm chí, rất nhiều người dân phải điều khiển xe máy lên phía lề đường dành cho người đi bộ trên cầu. Trong khi đó, bên trong Bến xe miền Đông, ngay khu vực bán vé, rất đông hành khách chờ mua vé hoặc chờ đến lượt lên xe. Nhất là các tuyến có cự ly ngắn như Tây Nguyên, Nha Trang… 

Nhiều người dân điều khiển phương tiện lên phía lề đường dành cho người đi bộ trên cầu Bình Triệu. Ảnh: VÕ THẮM
Tại Bến xe miền Tây, lượng hành khách về quê thông qua bến rất đông. Ở các quầy vé hàng trăm người xếp thành nhiều hàng dài chờ đến lượt mua vé. Nhiều hãng xe giường nằm thương hiệu cháy vé. Nhiều hành khách đến bến không thể mua được vé đi ngay mà phải chờ vài giờ mới có xe khiến phòng chờ, quán nước trong bến người ngồi la liệt. Ở khu vực bán vé đi các tuyến đường như Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang… hành khách chen lấn, xếp hàng dài chờ đến lượt mua vé và chờ đến lượt lên xe. Một số hãng xe thông báo hết vé bán cho hành khách đi lại trong đêm như: Hãng Phương Trang hết vé đi các tuyến Phan Thiết, Đà Lạt; hãng Tuấn Nga hết vé đi Kiên Giang; hãng Châu Hà hết vé đi Sóc Trăng, Hà Tiên. Đại diện Bến xe miền Tây cho biết, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, bến xe sẽ sắp xếp tài chuyến, điều động phương tiện vận chuyển hành khách hợp lý để nhanh chóng giải tỏa hành khách phù hợp theo sự thỏa thuận giữa các đơn vị vận tải cùng hoạt động chung biểu đồ chạy xe; liên hệ các cơ quan chức năng, các đơn vị vận tải, các bến xe liên quan hỗ trợ đưa phương tiện đến Bến xe miền Tây giải tỏa hành khách vào những ngày cao điểm trước lễ; dự kiến tăng cường 60 xe buýt.

Tại ga Sài Gòn, trong ngày 28/4, có 17 chuyến tàu xuất phát tại ga, chuyên chở khoảng 12.000 hành khách.  Tuy nhiên, do các đoàn tàu chạy theo giờ cụ thể và hành khách đặt vé trước qua mạng đến giờ ra ga lên tàu nên không gây ra cảnh quá tải cho khu vực nhà ga. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, ngoài 8 đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày tổ chức chạy thêm 28 chuyến tàu để phục vụ hành khách. Cụ thể, với tuyến Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn, chạy thêm tàu 7 chuyến; tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn, chạy thêm 16 chuyến; tuyến Sài Gòn - Qui Nhơn - Sài Gòn, chạy thêm 5 chuyến.

Chiều cùng ngày, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khoảng 15 giờ do người dân trở về sân bay đi chơi lễ đông nên gây ra tình trạng kẹt xe ở một số tuyến đường xung quanh sân như Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ. Đặc biệt ở các nút giao thông như: Hồng Hà- Trường Sơn, vòng xoay Lăng Cha Cả, giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện; vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm…, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài trên đường nhích từng tý một do ảnh hưởng của việc thi công cầu vượt thép tại khu vực nút giao Trường Sơn- Tân Sơn Nhất-Bình Lợi- Vành Đai ngoài, cầu vượt thép vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Do kẹt xe nên nhiều người đến sân bay đã phải xuống xe và xách hành lý đi bộ vào sân bay vì sợ trễ giờ. Trước tình trạng kẹt xe càng lúc càng nghiêm trọng, công nhân đang thi công công trình cầu vượt đã dời lô cốt trước sân bay Tân Sơn Nhất vào trong hơn 2m, để xe cộ qua lại dễ dàng hơn.

Tương tự, tại khu vực vòng xoay Mũi Tàu (quận 6), các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi (quận 1), 3 tháng 2 (quận 10)… tình trạng giao thông cũng ùn tắc nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục