Di dời và xây nhà mới cho người dân nơi có nguy cơ sạt lở

Ngày 6-12, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với UBMTTQ tỉnh Quảng Trị và nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho 45 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho người dân
Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho người dân

Sau mưa lũ, tại khu vực núi Ta Bang (thôn RaLy - Rào, xã Hướng Sơn) xuất hiện vết nứt dài hơn 200m, rộng 20-50cm, có nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn cho 45 hộ với 171 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân núi.

Chính quyền địa phương kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 2,25 tỷ đồng, UBMTTQ tỉnh Quảng Trị đối ứng kinh phí 2,25 tỷ đồng để cùng xây dựng nhà ở cho 45 hộ dân nói trên. Các hộ dân sẽ được di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất và được hỗ trợ xây dựng nhà mới.

Tin cùng chuyên mục