Đi đánh cá trên sông, phát hiện quả bom mắc vào lưới

Một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 30-40cm, cân nặng khoảng hơn 150kg vừa được một người dân ở huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) khi đi đánh bắt cá phát hiện mắc vào lưới.
Khu vực hiện trường quả bom lúc thủy triều lên
Khu vực hiện trường quả bom lúc thủy triều lên

Chiều 5-3, ông Lê Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ông Nguyễn Xuân Lai, trú tại tổ dân phố 8A trong quá trình đi đánh bắt cá trên sông Lam đoạn qua địa bàn tổ dân phố 3 vừa phát hiện được 1 quả bom mắc vào lưới.

Quả bom này có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 30-40cm, cân nặng khoảng hơn 150kg, còn sót lại sau chiến tranh.

Đi đánh cá trên sông, phát hiện quả bom mắc vào lưới ảnh 1
Đi đánh cá trên sông, phát hiện quả bom mắc vào lưới ảnh 2 Hiện trường quả bom được di chuyển vào gần bờ

Ngay sau khi phát hiện, ông Lai đã cùng một số người dân lặn xuống sông di chuyển quả bom vào sát mép bờ sông và trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền thị trấn Xuân An đã báo cáo lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân, đồng thời cắt cử lực lượng chức năng canh gác, chăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm, di chuyển tàu thuyền xung quanh đến nơi tránh trú...

Đi đánh cá trên sông, phát hiện quả bom mắc vào lưới ảnh 3 Phần sau của quả bom
Hiện khu vực quả bom lúc thủy triều lên nước sông che lấp, lúc thủy triều xuống quả bom nằm lộ thiên trên lớp bùn đất gần bờ.

Địa phương đang chờ các lực lượng chức năng của huyện và tỉnh triển khai các phương án sớm xử lý quả bom đảm bảo an toàn.

Tin cùng chuyên mục