Di chuyển Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân ở quận 4 vào công viên

Sáng 1-2, UBND quận 4, TPHCM, tổ chức lễ khánh thành công trình Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân phường 3, quận 4.
Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân phường 3, quận 4
Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân phường 3, quận 4

Dự lễ có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Ngày 2-2-1968, trên địa bàn quận 4, lực lượng vũ trang liên quân 2-4 và biệt động Sài Gòn – Gia Định cản phá nhiều đợt tấn công, kiên cường giữ vững trận địa trong nhiều ngày. 4 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hi sinh.

Di chuyển Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân ở quận 4 vào công viên ảnh 1 Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân phường 3 , quận 4
Đến năm 1978, nhằm ghi nhớ công ơn những người ngã xuống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân lập bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phường 3 - nơi diễn ra những trận chiến ác liệt nhất ở quận 4, trong chiến dịch Mậu Thân.
Di chuyển Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân ở quận 4 vào công viên ảnh 2 Phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ 

Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân phường 3, quận 4 khắc ghi cuộc chiền đấu anh dũng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang liên quân 2-4 và tên 4 liệt sĩ hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Cuối năm 2017, nhằm đẩy nhanh quá trình chỉnh trang đô thị, UBND quận 4 quyết định di chuyển công trình Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân ở phường 3 vào trong khuôn viên công viên Hồ Khánh Hội.

Di chuyển Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân ở quận 4 vào công viên ảnh 3 Thành kính dâng hương 
Công trình Bia liệt sĩ Tết Mậu Thân phường 3, quận 4 hoàn thành sau 100 ngày thi công; tọa lạc tại khuôn viên công viên Hồ Khánh Hội với diện tích hơn 726 m2. Trong đó, khu vực bia tưởng niệm rộng 163 m2 , sân rộng 328 m2, còn lại là mảng xanh.

Tin cùng chuyên mục