Đi bộ trong khu vực giới hạn đường sắt, bị tàu hỏa tông tử vong

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) khiến 1 phụ nữ tử vong.

Khoảng 9 giờ 17 ngày 26-10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 phụ nữ tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đoàn tàu mang ký hiệu SH44, đầu máy 935 kéo theo 21 toa tàu, chạy theo hướng Bắc - Nam.
Khu tàu di chuyển đến Km 1409+000m (thuộc phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm) va chạm với bà P.T.T.H. (SN 1966, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) đang đi bộ trong khu vực giới hạn đường sắt bên trái theo hướng Bắc - Nam.
Đi bộ trong khu vực giới hạn đường sắt, bị tàu hỏa tông tử vong ảnh 1 Nạn nhân bị kéo lê dưới gầm tàu lửa. Ảnh: NDCC

Vụ va chạm khiến bà H. bị mắc kẹt dưới gầm tàu, bị kéo lê gần 1km và đã tử vong. 

Theo cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận, bà H. có tiền sử bệnh ung thư giai đoạn cuối và có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý, giải quyết theo quy định.

Tin cùng chuyên mục