ĐH Quốc gia TPHCM đẩy mạnh kiểm định chất lượng quốc tế

Ngày 26-12, ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức hội nghị thường niên năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020.
ĐH Quốc gia TPHCM đẩy mạnh kiểm định chất lượng quốc tế

Năm 2019, ĐH Quốc gia TPHCM đã đứng tên trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới: vào tốp 701-750 bảng xếp hạng QS World 2020, thuộc tốp 66% đại học tốt nhất thế giới và tiêu chí danh tiếng học thuật tăng 70 bậc và xếp hạng 427; xếp hạng 143 trong bảng xếp hạng hàng đầu châu Á (QS Asia University Rankings 2020); trong bảng xếp hạng các đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới năm 2020, đứng trong tốp 301-500 trên 2.100 trường đại học hàng đầu của 132 quốc gia.

Đặc biệt, lần đầu tiên và duy nhất của Việt Nam khi ĐH Quốc gia TPHCM được xếp ở tốp 1000+ trên bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu (Time Higher Education World University Rankings 2020 - THE). 

Thống kê đến hết tháng 10-2019, ĐH Quốc gia TPHCM có số bài báo công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước hơn 2.500 bài. Trong đó, số bài báo trên các tạp chí quốc tế tăng khoảng 32% so với năm 2018.  

Đến tháng 9-2019, doanh thu chuyển giao công nghệ của ĐH Quốc gia TPHCM đạt bình quân hơn 83 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục hỗ trợ cho gần 20 nhóm khởi nghiệp với tổng giá trị quy đổi hơn 845 triệu đồng.

Theo PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, năm 2020, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ tròn 25 năm hình thành và phát triển. Do đó, chủ đề hoạt động của năm tới là “tiên phong - dẫn dắt - nâng tầm quốc tế”.

Trong đó, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: về quản trị đại học, sẽ đẩy mạnh vấn đề phát huy cơ chế tự chủ cho các đơn vị thành viên; về đào tạo, sẽ xây dựng khung năng lực riêng cho sinh viên, đẩy mạnh kiểm định chất lượng quốc tế, thí điểm một số ngành song bằng, chương trình tích hợp đại học - thạc sĩ, chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế; về nghiên cứu khoa học, tập trung đầu tư phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao ứng dụng; về xây dựng, đẩy mạnh bồi thường giải phóng mặt bằng và kết thúc vào năm 2021.

Tin cùng chuyên mục