ĐH Quốc gia Hà Nội vào Tốp 300 ĐH khu vực châu Á

Trong Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) khu vực châu Á năm 2021 do tạp chí Times Higher Education vừa công bố, ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp ở nhóm 251 - 300, đứng đầu Việt Nam; Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 351- 400, và ĐH Quốc gia TPHCM thuộc nhóm 401+.

ĐH Quốc gia Hà Nội đạt số điểm tổng cao nhất so với 2 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam còn lại. So với kết quả xếp hạng năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội tăng điểm ở tất cả tiêu chí. Điểm tăng mạnh nhất ở tiêu chí trích dẫn (8%), tiếp đó là tiêu chí nghiên cứu (tăng 7,4%); 3 tiêu chí còn lại giảng dạy, thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ và triển vọng quốc tế tăng lần lượt là 1,6%, 1,6% và 0,6%.

Kết quả xếp hạng năm 2021, tốp 5 gồm ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc), ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Hong Kong, ĐH Kỹ thuật Nanyang (Singapore).

Tin cùng chuyên mục