Đèo Khánh Lê bị sạt lở, giao thông Nha Trang – Đà Lạt bị chia cắt

Mưa lớn làm hơn 9.000m3 đất đá trên đèo Khánh Lê bị sạt lở, đổ xuống chắn ngang Quốc lộ 27C khiến tuyến giao thông Nha Trang đi Đạt Lạt bị tê liệt.

Chiều 11-11, ông Tạ Thanh Tình, Trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ 3 cho biết, trời mưa lớn đã làm cho đất đá trên đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở. Đất đá trên đèo đổ tràn xuống Quốc lộ 27C khiến các phương tiện không thể đi qua khu vực này, phải quay đầu. Tuyến giao thông Nha Trang đi Đà Lạt bị chia cắt.

Đèo Khánh Lê bị sạt lở, giao thông Nha Trang – Đà Lạt bị chia cắt ảnh 1 Đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27 C qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở, giao thông tê liệt

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho hay, hơn 9.000m3 đất đá trên đèo đổ xuống đường, chắn hết các lối đi. 

Đèo Khánh Lê bị sạt lở, giao thông Nha Trang – Đà Lạt bị chia cắt ảnh 2 Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo người dân không đi qua

Theo ông Dần, mưa lớn cũng đã gây ngập Tỉnh lộ 2 tại xã Sông Cầu, và một số cầu khác như cầu Thác Ngựa, cầu Sông Tranh, cầu Yangbay… của huyện Khánh Vĩnh. Tương tự, Đại lộ Nguyễn Tất Thành từ TP Nha Trang đi sân bay Cam Ranh cũng bị ngập một số đoạn, tuy nhiên xe cộ vẫn qua lại được.

Đồng thời, UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) yêu cầu dừng hoạt động cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái, và tháo lan can, cùng một phần cầu để tránh bị nước lũ cuốn trôi, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tin cùng chuyên mục