Đền Taj Mahal có dấu hiệu hư hại

Reuters đưa tin luật sư M.C. Mehta, người đang đấu tranh để bảo vệ đền Taj Mahal khỏi tình trạng ô nhiễm trong 30 năm qua, ngày 22-5 cho biết đền Taj Mahal của nước này đang có những dấu hiệu bị hư hại do ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Agra. 
Đền Taj Mahal có dấu hiệu hư hại
Theo luật sư M.C. Mehta, khu lăng mộ này thường xuyên bị bám bụi và khói phát thải từ các nhà máy và các phương tiện giao thông ở Agra. Thực trạng này đã khiến cho lớp tường đá cẩm thạch trắng của khu lăng mộ bị ố vàng, thậm chí đã có những mảng tường bị chuyển thành màu xanh. Ngoài ra, việc các loài côn trùng nhỏ từ sông Yamuna vốn bị cạn nước nằm bên cạnh khu lăng mộ, xâm nhập cũng đang khiến cho lớp tường đá của ngôi đền bị hư hại nhanh hơn. 

Tin cùng chuyên mục