Đến Củ Chi dự Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch “Hương sắc vùng đất thép”

Hàng trăm món ăn tiêu biểu của Củ Chi đã được giới thiệu đến người dân, du khách, như khoai mì, thịt bò, rau móp, bánh tằm, bánh củ mì nướng… Đến với “vùng đất thép” Củ Chi, du khách có thể trải nghiệm cảnh đẹp, tham quan các làng nghề truyền thống với đủ loại phương tiện như ô tô, xe đạp, xe buýt hai tầng, xe ngựa.

Ngày 1-9, tại công viên Văn hóa huyện Củ Chi đã diễn ra Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch với chủ đề “Hương sắc vùng đất thép”. Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; PGS.TS Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; cùng đại diện các sở ngành, quận huyện…

Đến Củ Chi dự Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch “Hương sắc vùng đất thép” ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu tham quan một gian hàng ẩm thực
Tại ngày hội, hàng trăm món ăn tiêu biểu của Củ Chi đã được giới thiệu đến người dân, du khách, như khoai mì, thịt bò, rau móp, bánh tằm, bánh củ mì nướng… Đến với “vùng đất thép” Củ Chi, du khách có thể trải nghiệm cảnh đẹp, tham quan các làng nghề truyền thống với đủ loại phương tiện như ô tô, xe đạp, xe buýt hai tầng, xe ngựa.
Đến Củ Chi dự Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch “Hương sắc vùng đất thép” ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng khách mời tham quan huyện Củ Chi bằng xe buýt hai tầng
Một số điểm đến nổi tiếng như Bến Dược – Bến Đình; Nhà Tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành; vườn bưởi Tam Tân; khu Nông nghiệp Công nghệ cao; vườn trái cây Trung An; khu du lịch nông trang xanh; một số làng nghề sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Củ Chi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như mây tre, mành trúc, đan lát, bánh tráng, gốm sứ các loại…
Đến Củ Chi dự Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch “Hương sắc vùng đất thép” ảnh 3 Các món đặc sản của Củ Chi được giới thiệu tại ngày hội
Ngày hội là dịp tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp, giới thiệu quảng bá về hình ảnh, ẩm thực và con người Củ Chi. Hiện tại, địa phương đang có hàng loạt sản phẩm tiêu biểu, mang thương hiệu Củ Chi như khoai lang vàng sấy, chuối sấy các loại của Công ty TNHH kinh doanh Thịnh Phát Đạt, bánh tráng của Công ty TNHH XNK thực phẩm Duy Anh, gạo Sài Gòn Kim Hồng…
Đến Củ Chi dự Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch “Hương sắc vùng đất thép” ảnh 4 Bánh tráng trộn, chè, thịt nướng, cơm lam... được giới thiệu và bày bán tại ngày hội
Ghi nhanh trong ngày khai mạc, số lượng đồ ăn, thức uống đặc sản Củ Chi bán rất hút khách, có tình trạng “cháy hàng” trong một khoảng thời gian nhất định. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi chia sẻ rằng, thực sự bất ngờ khi các sản phẩm của Củ Chi được bà con đón nhận nồng nhiệt như vậy.
“Ngay trong ngày 1-9, đã có một số đoàn khách tham quan Củ Chi bằng xe buýt hai tầng. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp xanh, du lịch công nghệ cao để thu hút du khách đến với Củ Chi nhiều hơn”, bà Phạm Thị Thanh Hiền cho biết.
Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, ngày hội đã góp phần "kéo" du khách đến tham quan, vui chơi, hiểu biết nhiều hơn về Củ Chi. Với lợi thế sẵn có về thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân không thể thiếu trên các tuyến du lịch trong hành trình kết nối TPHCM đi các tỉnh thành trong nước (Long An, Tây Ninh,..) và quốc tế. 
Đến Củ Chi dự Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch “Hương sắc vùng đất thép” ảnh 5 Cháo dựng, lạp xưởng bò Củ Chi... được bày bán tại ngày hội
Cùng ngày, thông tin từ ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing Công ty TSTtourist cho biết, nhiều đoàn khách đã đặt tour khởi hành vào các ngày cuối tuần đến TP Thủ Đức, quận Gò Vấp….
UBND quận 1 cho hay, dịp nghỉ lễ này, các sản phẩm tour tham quan TPHCM như “Quận 1- Sống động Sài Gòn”, “Ký ức biệt động Sài Gòn” đã có các đoàn khách khởi hành. Tương tự, Công ty du lịch Chim Cánh Cụt cũng đã đón một số đoàn khách tham quan Tân Bình, quận 12… Theo Sở Du lịch TPHCM, lượng khách đi chơi dịp nghỉ lễ 2-9 tăng đáng kể so với ngày bình thường.  

Tin cùng chuyên mục