Đêm nhạc Jean Sibelius

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc khánh nước Phần Lan, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm nhạc Jean Sibelius” vào tối 19-12, tại Nhà hát Thành phố. 
Nhà soạn nhạc Jean Sibelius được xem là quốc bảo nhạc hàn lâm nói riêng và âm nhạc Phần Lan nói chung.
Đêm nhạc Jean Sibelius ảnh 1
Chương trình sẽ biểu diễn các tác phẩm đặc biệt và nổi tiếng của ông, trong đó có bản concerto cho violin cung Rê thứ, Op. 47 - là bản concerto sáng tác vào thế kỷ 20 được trình diễn và ghi âm nhiều nhất, sang đầu thế kỷ 21, đã có hơn 50 bản thu tồn tại; bản giao hưởng số 2 Rê trưởng, op. 43 - một sáng tác được phổ biến và ghi âm nhiều nhất, được biết với bí danh “Bản giao hưởng độc lập”, viết vào giai đoạn cuối thời cai trị của Sa hoàng Nga, là một bản giao hưởng đậm chủ nghĩa anh hùng, lạc quan hiếm thấy. Tham gia biểu diễn trong chương trình có nhạc trưởng Kalle Kuusava, nghệ sĩ violin Vũ Việt Chương.

Tin cùng chuyên mục