Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi khó khăn

Chiều 7-9, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành đoàn và Sở LĐTB-XH TPHCM phối hợp tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” chăm lo hơn 300 trẻ mồ côi, khuyết tật đang sinh sống tại đây. Các em được tham gia các hoạt động vui chơi ý nghĩa, được tặng quà và rước đèn đón trăng. 

* Tối cùng ngày, tại Khu Công nghệ cao TPHCM (TP Thủ Đức), Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2022.

Tại chương trình, hơn 500 thiếu nhi là con công nhân hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, chơi trò chơi dân gian, tham gia phá cỗ, rước đèn. 28 trẻ khuyết tật, mồ côi được nhận quà và 1 triệu đồng/cháu; 36 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con của đoàn viên, người lao động được 1 năm uống sữa miễn phí.

Tết Trung thu năm nay, Công đoàn Viên chức TPHCM tặng quà cho gần 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các công đoàn cơ sở trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vui Tết Trung thu cho con em cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP và các tỉnh, thành. Tổng số quà trao tặng hơn 15.000 phần.

* Cùng ngày, Công đoàn các KCX-KCN TPHCM tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” cho 600 con công nhân đang làm việc tại các KCN. Các em được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, tham gia rước đèn và quà tặng trị giá 300.000 đồng/phần. Liên đoàn Lao động quận 1 tổ chức chương trình “Đêm trăng ấm áp”, trao 640 phần quà đến con công nhân lao động, trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn (350.000 đồng/phần). 

Tin cùng chuyên mục