Đề nghị tử hình kẻ mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần

Ngày 30-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong vụ mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). 

Trong vụ án này, các bị cáo là cựu cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền bị truy tố hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt (điều dưỡng viên và hộ lý của khoa) bị truy tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên của khoa bị truy tố về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại tòa, khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Xuân Quý liên tục giãy giụa, kêu gào. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Quý đã mua bán trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện. Chưa hết, tại bệnh viện, Quý tự ý cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ để bố trí hệ thống âm thanh, đèn nháy phục vụ chơi ma túy. Hành vi của Quý được một số cán bộ bệnh viện “tạo điều kiện”. 

Sau một ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quý tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Tin cùng chuyên mục