Đề nghị tiếp tục đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 6 giờ ngày 3-3

Theo đề xuất mới của Cục Hàng không Việt Nam, thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được tiếp tục kéo dài từ 12 giờ 01 ngày 21-2 đến 6 giờ ngày 3-3-2021 (giờ địa phương).
Sân bay Vân Đồn do một tập đoàn tư nhân đầu tư, vận hành, khai thác nhưng phần an ninh hàng không vẫn do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đảm nhận
Sân bay Vân Đồn do một tập đoàn tư nhân đầu tư, vận hành, khai thác nhưng phần an ninh hàng không vẫn do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đảm nhận

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký văn bản hỏa tốc trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, quyết định việc gia hạn thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Theo đề xuất, thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được tiếp tục kéo dài từ 12 giờ 01 ngày 21 -2 đến 6 giờ ngày 3-3-2021 (giờ địa phương).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc gia hạn thời gian tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Quảng Ninh về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú 14 ngày.

Hiện cán bộ, nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vẫn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày 3-3 2021.

Trước đó, để kiểm soát dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm dừng hoạt động của sân bay Vân Đồn (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) kể từ 12 giờ ngày 28-1-2021.
Đến chiều 28-1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn 15 ngày kể từ 12 giờ ngày 29-1 đến 12 giờ ngày 13-2-2021 để phòng chống dịch Covid-19.

Sau đó, Cục hàng không Việt Nam lại đề nghị gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn đến 12 giờ ngày 21-2.

Tin cùng chuyên mục