Đề nghị Samsung xây trung tâm nghiên cứu phát triển tại TPHCM

Chiều 14-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam (Tổ hợp Samsung Việt Nam).
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Công ty Sumsung Electronics Việt Nam. Ảnh: Thanhuytphcm.vn
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Công ty Sumsung Electronics Việt Nam. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề cao mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển 10 năm nay, trong đó tập đoàn Samsung đầu tư vào Việt Nam, góp phần quan trọng phát triển mối quan hệ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu của Samsung với những đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nỗ lực trong cải thiện môi trường làm việc cho lao động Việt Nam và cho biết TPHCM đang xây dựng Thành phố thông minh, Khu đô thị sáng tạo và phát triển trí tuệ nhân tạo. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, với thế mạnh và kinh nghiệm đã xây dựng trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội, Samsung nên xây một trung tâm nghiên cứu tại TPHCM; quan tâm đến việc nội địa hóa các sản phẩm công nghệ được sản xuất tại Việt Nam.

Chiều cùng này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đã tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM đang phát triển 4 ngành công nghiệp chủ lực (cơ khí; chế biến lương thực - thực phẩm; hóa chất - nhựa - cao su và điện tử - CNTT) và kỳ vọng sự hợp tác tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Ông Choi Joo Ho kiến nghị lãnh đạo thành phố có chỉ đạo về việc xây dựng dự án phúc lợi xã hội Trường học Hy Vọng tại TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo Sở Tài Nguyên - Môi trường rà soát quỹ đất thành phố và sớm có báo cáo để đáp ứng nguyện vọng của Samsung.

Tin cùng chuyên mục