Đề nghị phạt 2 cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển từ 15-17 năm tù

Sáng 14-7, sau 2 ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội biên phòng (VKS) đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 2 cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và 12 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Theo VKS, đây là vụ án xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi nhận hối lộ của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an, quân đội. Do đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) 15-17 năm tù; bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 15 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Đề nghị phạt 2 cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển từ 15-17 năm tù ảnh 1 Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: THÔNG TẤN QUÂN SỰ
Cùng tội danh trên, VKS đề nghị phạt bị cáo Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh) 24-36 tháng tù treo. Bị cáo Nguyễn Văn Hùng (cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh) bị đề nghị 17 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) bị đề nghị 9-11 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) bị đề nghị 10-12 năm tù; Lê Văn Phương (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh) bị đề nghị 3-4 năm tù; Lưu Thế Đức (cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2) và Sơn Hoàng Ngự (cựu nhân viên Đồn Biên phòng cảng Trường Long Hòa) cùng bị đề nghị 4-5 năm tù; Nguyễn Văn An 17-18 năm tù; Phạm Hồ Hải 7-8 năm tù.

Bị cáo Cao Phước Hoài bị đề nghị mức án 6-7 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm. Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) bị đề nghị 7-9 năm tù về tội Buôn lậu.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị đề nghị tù chung thân về tội Nhận hối lộ và 1-2 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Bên cạnh đó, VKS đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền nhận hối lộ và thu lợi bất chính của 2 bị cáo Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng bị cáo Phùng Danh Thoại và các bị cáo khác.
Quá trình luận tội, VKS cho biết, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh thừa nhận cáo buộc nhận tiền hối lộ từ Phan Thanh Hữu (trùm buôn lậu xăng dầu) thông qua vợ mình và con gái. Quá trình tố tụng, bị cáo Minh khai không biết cụ thể số tiền mà Hữu đã chuyển. Song, VKS có đủ tài liệu cho thấy từ 12-2019 đến 1-2021, bị cáo Lê Văn Minh đã trực tiếp và thông qua vợ, con gái nhận của Hữu 6,9 tỷ đồng.

Đối với cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh, VKS cáo buộc thông qua bị cáo Lê Văn Minh, Phan Thanh Hữu đến gặp, làm quen và nhờ bị cáo Thanh giúp đỡ cho các tàu Nhật Minh chở xăng dầu lậu để không bị bắt giữ. Sau đó, bị cáo Thanh cung cấp số điện thoại của vợ là Phan Thị Xuân cho Phan Thanh Hữu để từ đó, trùm buôn lậu chuyển tiền hối lộ.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, VKS có đủ chứng cứ xác định vì động cơ vụ lợi, bị cáo Lê Xuân Thanh đã nhận của Phan Thanh Hữu 1,8 tỷ đồng. Từ đó, tạo điều kiện cho Phan Thanh Hữu vận chuyển xăng lậu trong thời gian dài, tần suất nhiều chuyến mỗi tháng mà không bị xử lý. Trong vụ án, bị cáo Phan Thị Xuân giữ vai trò đồng phạm với chồng. Đến nay, VKS ghi nhận 2 bị cáo cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã cùng người thân khắc phục toàn bộ khoản tiền mà họ bị cáo buộc nhận hối lộ.

Cơ quan công tố quân sự cũng cho rằng, bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) ngay từ khi bị cơ quan điều tra triệu tập đã viết đơn tự thú và khai toàn bộ quá trình quen biết 2 trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn. Đồng thời, Thoại khai thêm về việc góp vốn để tham gia đường dây buôn lậu và tự thú số tiền thu lời bất chính. Từ đó, VKS xác định bị cáo Thoại thông qua mối quan hệ quen biết nên đã góp 5 tỷ đồng cùng nhóm Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và một số người khác để buôn lậu xăng dầu. Qua việc này, bị cáo Thoại thu lời hơn 22 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), kiểm sát viên nhận thấy khi bị bắt tạm giam tháng 6-2021, bị cáo viết tâm thư, trong đó thừa nhận vì cám dỗ mà nhận tiền từ trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu. Quá trình điều tra, Nguyễn Thế Anh cũng thừa nhận đã nhận tiền hối lộ từ Phan Thanh Hữu thông qua em họ là Nguyễn Văn An. Bị cáo An cũng thừa nhận những lời khai này là đúng sự thật. Tại phiên tòa, Nguyễn Thế Anh khai mình bị mớm cung, bức cung và ép phải khai nhận hành vi. VKS cho hay, căn cứ lời khai của các nhân chứng và bị cáo khác, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thế Anh đã lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để nhận tiền, hứa hẹn với trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu. Sau đó, bị cáo giúp cho các tàu chở xăng dầu lậu của Hữu không bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trong vụ án, Nguyễn Văn An là đồng phạm, giúp sức Nguyễn Thế Anh nhận tiền hối lộ. Từ 10-2019 đến 1-2021, Nguyễn Văn An đã thay Nguyễn Thế Anh để trực tiếp và thông qua Cao Phước Hoài, Nguyễn Văn Quân nhận 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu.

Tin cùng chuyên mục