Để khai thác cát trái phép, chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã bị kiểm điểm

Từ năm 2016, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Trường Vũ (địa chỉ trụ sở tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) ngang nhiên cho máy móc, phương tiện, đến khai thác cát sông Kim Sơn (đoạn xã Ân Đức).
Khai thác cát trái phép trên sông Kim Sơn đoạn phía Đông cầu Bến Bố. Ảnh: Báo Bình Định
Khai thác cát trái phép trên sông Kim Sơn đoạn phía Đông cầu Bến Bố. Ảnh: Báo Bình Định

Ngày 20-10, ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết đã chỉ đạo UBND xã Ân Đức tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND xã; đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép trên sông Kim Sơn, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, theo phản ánh của người dân địa phương, từ năm 2016, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Trường Vũ (địa chỉ trụ sở tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) ngang nhiên cho máy móc, phương tiện, đến khai thác cát sông Kim Sơn (đoạn xã Ân Đức).

Sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Đinh, UBND huyện Hoài Ân đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan đến hiện trường để kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Trường Vũ chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát; khắc phục hiện trường, bốc dỡ số xà bần đã đổ ra giữa lòng sông Kim Sơn…

Tin cùng chuyên mục