Dễ kẹt

- Kênh trái phiếu doanh nghiệp dạo này xôm tụ quá. Lượng tiền đổ vô trái phiếu vẫn tiếp tục tăng nhiệt. Và có một thứ mới so với trước là nhiều nhà đầu tư cá nhân không ngần ngại bỏ tiền mua trái phiếu để “lướt sóng”. 

- Tưởng kênh đầu tư này chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức, với thời hạn dài?

- Giờ khác hẳn rồi. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khi vay tiền ngân hàng, nên họ mở kênh trái phiếu với lãi suất cao để hút vốn. Do cạnh tranh, nên chuyện mua trái phiếu hiện thời rất dễ dàng. Nhà đầu tư cá nhân có thể đặt lệnh mua trái phiếu doanh nghiệp bằng tài khoản chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng điện tử.

- Nhưng mua rồi có dễ bán không?

- Thông qua trung gian thu xếp giao dịch hoặc đại lý, thời hạn nắm giữ trái phiếu có thể thay đổi linh hoạt. Nhà đầu tư cá nhân chỉ cần tiền triệu là mua được trái phiếu, và bán dễ dàng. Quy mô thị trường lớn nhanh, thanh khoản tốt và thủ tục đơn giản khiến nhà đầu tư cá nhân hiện từ đầu năm tới giờ mua tới 15% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành.

- Vậy rủi ro là gì?

- Doanh nghiệp càng đẩy lãi suất trái phiếu cao, rủi ro càng lớn. Làm ăn khó khăn là doanh nghiệp mất khả năng trả nợ. Đánh giá về độ an toàn của trái phiếu là việc vượt quá khả năng của đa số nhà đầu tư cá nhân. Chỉ ham lãi cao thì dễ mắc kẹt.

Tin cùng chuyên mục