ĐBSCL: Triều cường vượt báo động 3, gây ngập nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11-9, trên sông Tiền tại Tân Châu triều cường vẫn đạt 4,10m (trên BĐ2 0,10m); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,72m (trên BĐ2 0,22m); tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức BĐ2-3 và trên BĐ3.
Nhiều ấp ở huyện An Phú và Châu Đốc, tỉnh An Giang đã bị ngập trong nước lũ. Ảnh: ĐINH THANH VÂN
Nhiều ấp ở huyện An Phú và Châu Đốc, tỉnh An Giang đã bị ngập trong nước lũ. Ảnh: ĐINH THANH VÂN

Tại Cần Thơ trên sông Hậu, triều cường đã vượt mức BĐ3. Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận huyện Tam Bình (Vĩnh Long) hướng về nút giao IC3 trên đường dẫn cầu Cần Thơ, nhiều nơi bị ngập sâu khiến phương tiện tham gia giao thông phải dắt bộ do xe chết máy. Do nước lũ đổ về mạnh kết hợp triều cường đã gây ngập nặng nhiều con hẻm và các tuyến đường tại Cần Thơ.

Trong đó, các hẻm và đường nằm ven sông Hậu nước dâng lên gần 0,5m. Nhiều nhà dân phải kê kích để chặn nước tràn vào. Tại An Giang, triều cường lên cao kết hợp lũ lên nhanh đã gây ngập một số tuyến đường nội ô TP Long Xuyên, khiến giao thông khu vực này ùn tắc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân và phương tiện tham gia giao thông.

Tại Vĩnh Long, một số tuyến đường, hẻm, khu dân cư sáng sớm ngày 11-9 bị ngập do triều cường, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, nước lũ kết hợp triều cường dâng cao đã tràn qua khu ô bao số 4 (thuộc ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) khiến nhiều nông dân khốn đốn vì diện tích vườn cây ăn trái bị thiệt hại nặng nề. 

Theo dự báo, gần giữa tháng 9-2018, do ảnh hưởng của triều cường, lũ từ thượng nguồn về, mực nước vùng đầu nguồn, vùng hạ lưu và khu vực nội đồng tứ giác Long Xuyên có khả năng lên rất cao. Vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân nên theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, triều cường để chủ động đưa ra các giải pháp ứng phó.

Tin cùng chuyên mục