ĐBSCL: Tiêu thụ chuối phụ thuộc thương lái, dân chịu thiệt

Phòng NN-PTNT huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết, gần đây giá thu mua chuối xiêm ở các xã An Minh Bắc, Minh Thuận của thương lái giảm khá mạnh, chỉ còn khoảng 3.000-4.000 đồng/nải, giảm khoảng 5.000 đồng/nải so với cùng kỳ năm ngoái.
Thương lái thu mua chuối ở ĐBSCL
Thương lái thu mua chuối ở ĐBSCL

U Minh Thượng là huyện có diện tích trồng chuối xiêm lớn nhất tỉnh Kiên Giang (hơn 1.600ha), nên giá chuối giảm mạnh khiến đời sống người dân gặp khó khăn. Các tỉnh An Giang, Hậu Giang… cũng có diện tích trồng chuối khá lớn.

Thời điểm chuối được giá, nông dân đạt mức lợi nhuận 110-150 triệu đồng/ha. Cái khó lâu nay là giá chuối thường lên xuống không ổn định, trong khi nhiều hộ trồng chuối chưa có hợp đồng tiêu thụ lâu dài với doanh nghiệp, đa phần bán cho thương lái chở đi tiêu thụ nội địa là chính, một số ít phục vụ xuất khẩu…

Tin cùng chuyên mục