ĐBSCL: Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Ngày 11-3, tại Trường Đại học Trà Vinh diễn hội nghị ra mắt mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2024.

Mạng lưới do 17 trường (9 trường đại học và 8 trường cao đẳng) khu vực ĐBSCL sáng lập. Đây là tổ chức phi lợi nhuận, với chức năng hỗ trợ học sinh, sinh viên các trường thực hiện khát vọng khởi nghiệp. Qua đó, thúc đẩy tinh thần, kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thông qua thúc đẩy các hành động hợp tác song phương, đa phương với quan điểm nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và cựu học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong môi trường thuận lợi nhất có thể.

ĐBSCL: Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp ảnh 1 Ông Lư Phước Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị mạng lưới

Để tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, mạng lưới xây dựng Website để chia sẻ thông tin của mỗi đơn vị; hình thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp. Đồng thời, kết nối giữa các thành viên thực hiện các dự án quốc tế, các nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Hoạt động khởi nghiệp là một trong những hoạt động trọng tâm của các trường đại học, cao đẳng, nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp từ các trường giúp trang bị kiến thức và kỹ năng, góp phần nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng của học sinh, sinh viên trở thành hiện thực với quyết tâm “kết nối - chia sẻ - hỗ trợ - trao giá trị - thành công”.

Hội nghị đã bầu TS Nguyễn Minh Hòa, Phó hiệu trưởng Trường đại học Trà Vinh làm Chủ tịch hội đồng quản trị mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL...

Tin cùng chuyên mục