ĐBSCL: Giao thông ùn ứ nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ

Đến gần trưa 30-4, lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông do lượng phương tiện từ TPHCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây quá đông, dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng.

Ùn ứ giao thông kéo dài theo hướng từ TPHCM đi miền Tây
Trước đó, từ khoảng 16 giờ 30 phút chiều 29-4, tuyến Quốc lộ 60 hai bên cầu Rạch Miễu thuộc thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) và huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) liên tục xảy ra ùn ứ giao thông.

Nghiêm trọng nhất là đoạn đường từ ngã tư xã An Phước, huyện Châu Thành đến chân cầu Rạch Miễu, có hàng ngàn ô tô phải lăn bánh rất chậm, thậm chí dừng đậu, mất nhiều thời gian mới qua được cầu Rạch Miễu.

Phía tỉnh Tiền Giang, hơn 1km mặt đường Quốc lộ 60 cũng có nhiều ô tô khách, xe tải đậu nối đuôi nhau chờ lệnh điều tiết của CSGT để qua cầu.

Trung Tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT tỉnh Tiền Giang cho biết, do mật độ phương tiện, nhất là ô tô qua lại cầu Rạch Miễu tăng quá cao cùng thời điểm. Lượng phương tiện từ TPHCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây theo Quốc lộ 1 tăng cao, nên xảy ra nhiều điểm ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Báo động nhất là tại ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Văn Cang, 4 cây cầu tại huyện Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy… liên tục xảy ra ùn ứ giao thông. Đến trưa 30-4, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang vẫn còn ứng trực để điều tiết giao thông và xử lý các sự cố giao thông có thể xảy ra.

ĐBSCL: Giao thông ùn ứ nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 2 Lực lượng CSGT Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã phối hợp liên tục điều tiết, chặn dòng phương tiện phía Bến Tre để ưu tiên cho phương tiện hướng Tiền Giang đi Bến Tre
Mặt khác, lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã phối hợp liên tục điều tiết, chặn dòng phương tiện phía Bến Tre để ưu tiên cho phương tiện hướng Tiền Giang đi qua cầu Rạch Miễu để sang Bến Tre.
Đồng thời, thông báo trên các hệ thống thông tin để người điều khiển phương tiện biết có lộ trình di chuyển hợp lý. Khuyến cáo người dân nên chuyển hướng sang đi phà Rạch Miễu nhằm giảm tải trên cầu Rạch Miễu.

Phía cầu Rạch Miễu, ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra từ rạng sáng 30-4. Tuy nhiên, do ùn ứ cục bộ và có lực lượng chức năng điều tiết nên tình trạng ùn ứ không kéo dài, đơn vị không xả trạm thu phí.

Còn tại Quốc lộ 1A thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, theo ghi nhận của PV, mặc dù tình trạng kẹt xe kéo dài nhưng đến gần trưa 30-4, không có một lực lượng chức năng nào trực để đều tiết giao thông khiến khu vực này ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Cũng trong sáng 30-4, tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra tại Trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp (BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

ĐBSCL: Giao thông ùn ứ nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 3 Ùn ứ ở trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp 

Tình trạng ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 1 hướng tới Cần Thơ về Sóc Trăng và Hậu Giang, kéo dài hơn 1 km; tình trạng ùn ứ bắt đầu từ 9 giờ sáng và kéo dài đến trưa nay 30-4. Trong khi đó, hướng ngược lại từ Sóc Trăng đi Cần Thơ vẫn thông thoáng bình thường.

Giao thông qua cầu Rạch Miễu lúc di chuyển chậm, lúc ùn tắc

Thống kê của trạm BOT cầu Rạch Miễu cho biết, dự kiến hơn 20.000 lượt phương tiện qua cầu Rạch Miễu. 
ĐBSCL: Giao thông ùn ứ nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 4 BOT cầu Rạch Miễu ngày 30-4, dòng xe di chuyển chậm, không xả trạm

Trưa ngày 30-4, ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết: Giao thông qua cầu Rạch Miễu hướng Tiền Giang đi Bến Tre có đông nhưng chưa đến mức phải xả trạm.

Hôm nay, đồng loạt nghỉ lễ nên các phương tiện từ các tỉnh Đông Nam bộ, TPHCM đổ về ĐBSCL theo Quốc lộ 60 hướng Tiền Giang lên cầu Rạch Miễu khá đông, gồm cả xe ô tô và xe máy.

ĐBSCL: Giao thông ùn ứ nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 5 Lượt phương tiện về quê nghỉ lễ dự kiến khoảng 20.000 lượt
Thống kê của trạm BOT cầu Rạch Miễu cho biết, dự kiến hơn 20.000 lượt phương tiện qua cầu Rạch Miễu. Tuy nhiên, tình hình giao thông từ sáng đến trưa cùng ngày, sau khi được cảnh sát giao thông 2 lần điều tiết, phần luồng 1 chiều để giải phóng lượng phương tiện bị ùn ứ cả hai chiều, tình hình giao thông qua cầu dần ổn định lại, dòng xe di chuyển chậm.
Theo ông Nam, do lượt phương tiện đông nên tình hình giao thông đôi lúc ùn tắc, nhưng chưa đến mức phải xả trạm. Trước đó, vào chiều tối hôm qua (29-4), thông tin từ trạm BOT cầu Rạch Miễu, lượt phương tiện từ hướng Tiền Giang đi Bến Tre khá đông nên phải xả trạm 2 lần.

Tin cùng chuyên mục