ĐBSCL: Giao thông ngày 1-5 hạ nhiệt, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng

Sáng ngày 1-5, tình hình giao thông nhiều nơi tại ĐBSCL đã “hạ nhiệt”, trong đó trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Quốc lộ 1… hướng từ TPHCM đi miền Tây và ngược lại đã không còn xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài như trước đó.

ĐBSCL: Giao thông ngày 1-5 hạ nhiệt, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng
>> Clip: Giao thông ngày 1-5 trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng:

Sáng 1-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) theo hướng từ TPHCM đi miền Tây và ngược lại, các phương tiện lưu thông thông thoáng, số lượng xe cũng không nhiều như ngày hôm trước.

Tại tuyến Quốc lộ 1 (đoạn thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ghi nhận số lượng xe mô tô giảm đáng kể,  chủ yếu là các phương tiện ô tô, xe tải và container… lưu thông.

ĐBSCL: Giao thông ngày 1-5 hạ nhiệt, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng ảnh 1 Ngày 1-5, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng. Ảnh: QUỐC AN

Tại điểm kết thúc tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang); trên Quốc lộ 30, rồi trên Quốc lộ 1 từ vòng xoay TP Vĩnh Long đến cầu Mỹ Thuận (phía tỉnh Vĩnh Long) và khu vực phà Đình Khao (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)... từ sáng đến hơn 11 giờ cùng ngày chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

ĐBSCL: Giao thông ngày 1-5 hạ nhiệt, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng ảnh 2 Tình hình giao thông trên Quốc lộ 30 tình cũng khá thông thoáng. Ảnh: QUỐC AN

Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao (Vĩnh Long) cho biết, dự báo trong ngày 1-5, lượng phương tiện lưu thông đã giảm, giao thông thông thoáng. Tuy nhiên, nhân viên bến phà vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ người dân đi lại trong dịp lễ.

Tin cùng chuyên mục