ĐBQH Phạm Phú Quốc: Tôi có quốc tịch Cộng hoà Síp, nhưng do gia đình bảo lãnh

Công nhận việc ông đã có quốc tịch Cộng hoà Síp từ giữa năm 2018, song ĐBQH Phạm Phú Quốc cho hay: “Quốc tịch này do gia đình tôi bảo lãnh, thông tin về việc tôi mua quốc tịch thứ hai là không chính xác”.
ĐBQH Phạm Phú Quốc. Ảnh: VIẾT CHUNG
ĐBQH Phạm Phú Quốc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 25-8, ĐBQH Phạm Phú Quốc (Đoàn ĐBQH TPHCM) đã trao đổi với báo chí xung quanh việc ông được cho là có quốc tịch Cộng hoà Síp (Cyprus).

Công nhận việc ông đã có quốc tịch Cộng hoà Síp từ giữa năm 2018, song ĐBQH Phạm Phú Quốc cho hay: “Quốc tịch này do gia đình tôi bảo lãnh, thông tin về việc tôi mua quốc tịch thứ hai là không chính xác”.

Ông Quốc cho biết thêm, thời điểm ứng cử đại biểu Quốc hội (tháng 5-2016), ông chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau đó, do một số thay đổi về công việc và hoàn cảnh cá nhân, nên năm 2018 gia đình ông đã thực hiện các thủ tục bảo lãnh xin cấp quốc tịch Cộng hoà Síp cho ông để thuận tiện đi lại, chăm sóc gia đình.

Được biết, vợ và con trai ông Quốc đều doanh nhân. Con trai ông học tập làm việc lâu dài tại Anh từ năm 2013. Năm 2017, vợ và con gái ông Quốc thực hiện các thủ tục xin quốc tịch cho ông tại đảo Síp. Quốc gia này cho phép nhập quốc tịch mà không phải thôi quốc tịch Việt Nam.

Ông Quốc cho biết đang thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo theo đúng quy định về việc này cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tin cùng chuyên mục