Đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên

Chiều 16-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi thị sát toàn bộ không gian, mặt bằng ga ngầm Ba Son thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Báo cáo nhanh với đoàn tại công trường, Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, ga Nhà hát thành phố cùng ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được thiết kế ngầm dài 190m, rộng 26m, gồm 4 tầng. Đặc biệt, việc kết nối và những hạng mục cảnh quan sẽ thực hiện trong thời gian tới trên mặt nhà ga này. Cụ thể, hạng mục tạo cảnh quan ranh giới hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, rạch Thị Nghè, đường giao thông giao thông kết nối ven sông, thảm cỏ đường dạo (nội bộ) và nhà bảo tồn…

Đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát công trình thi công ga Ba Son. Ảnh: CAO THĂNG
Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sự nỗ lực của Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cùng đơn vị thi công, bởi đơn vị đã hoàn thiện cơ bản hoàn tất các hạng mục chính của dự án.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo ngay tại công trường, các sở, ngành đơn vị liên quan khẩn trương lên phương án thực hiện ngay những hạng mục tạo cảnh quan cũng như các tuyến đường kết nối đảm bảo trên phạm vi công viên hài hòa với cảnh quan xung quanh. Đối với Nhà Xưởng điện tử (khu nhà cũ trước đây) khẩn trương hoàn tất thủ tục để bảo tồn.

Đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên ảnh 2 Thi công ga Ba Son. Ảnh: CAO THĂNG

Về thời gian đưa tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên vào hoạt động, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Ban quản lý đường sắt đô thị xác định mốc thời gian hoàn thành dự án. Tuy nhiên để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, các sở, ngành phối hợp với Ban quản lý đường sắt khẩn trương giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn với mục tiêu để dự án vận hành thương mại đúng theo tiến độ.  

Theo Ban quản lý Đường sắt đô thị TP, trước đó, theo kế hoạch mốc tiến độ là cuối năm nay sẽ đưa dự án metro số 1 vào vận hành, khai thác. Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid-19 thời gian qua, Ban sẽ đánh giá lại kế hoạch hoàn thành chi tiết để báo cáo TP.

Hiện nay, một số gói thầu vẫn giữ vững tiến độ hoàn thành như: CP1b (ga Ba Son và ga Nhà hát TP) cuối tháng 5 và 6-2021 đạt 99% khối lượng công việc; Còn ga trung tâm Bến Thành hiện đang lắp thiết bị, dự kiến cuối tháng 12 -2021 sẽ hoàn thành.

Theo báo cáo của Ban quản lý đường sắt đô thị TP, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt 82,5% khối lượng công việc. Về đào tạo, Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 đã tuyển chọn được 59 kỹ thuật viên lái tàu và bắt đầu đào tạo từ ngày 20-7-2020. Ngoài ra, công ty đang tiếp tục nhận hồ sơ tuyển chọn, đào tạo 19 kỹ thuật viên điều độ và 9 trưởng ga. Do vướng mắc hợp đồng nên việc đào tạo này đang gián đoạn và hiện chủ đầu tư đang đàm phán với Liên danh tư vấn NJPT để tiếp tục công việc này trở lại.

Từ năm 2017 đến nay chưa ký kết phụ lục hợp đồng số 19, làm ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của liên danh tư vấn chung NJPT cũng như tiến độ của dự án metro số 1. 
Đến nay, việc thương thảo đàm phán phụ lục hợp đồng số 19 đã cơ bản hoàn tất. Ban quản lý đường sắt đô thị TP đã trình UBND TP về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng số 19.
Ngoài ra, việc xác định giá trị vốn ODA cấp phát còn lại cho dự án metro số 1 vẫn chưa giải quyết xong do quan điểm khác biệt trong việc xác định giá trị còn lại theo tiền yen (Nhật) hay tiền VN đồng. 

Tin cùng chuyên mục