Đẩy nhanh tiến độ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, yêu cầu Đảng bộ quận Bình Tân đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện dự án trọng điểm của quận. Đó là dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Khu trung tâm dân cư Tân Tạo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng hoa, chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân. Ảnh: KIỀU PHONG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng hoa, chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân. Ảnh: KIỀU PHONG

Điểm nhấn cải cách hành chính

Ngày 21-8, Đảng bộ quận Bình Tân, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP và các đồng chí Thành ủy viên: Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP; Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá 5 năm qua, Đảng bộ quận Bình Tân đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức. Qua đó, quận đạt được nhiều kết quả toàn diện trong nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Nổi bật là kinh tế quận tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng ở mức cao (14,8%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng đô thị hiện đại.

Ngoài ra, bộ mặt quận ngày càng khang trang, sạch đẹp. Văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Đẩy nhanh tiến độ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: KIỀU PHONG

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính (CCHC) có chuyển biến tích cực. Trong 3 năm liền (2017, 2018 và 2019), quận Bình Tân được đánh giá cao và xếp thứ hạng nhất, nhì trong 24 quận huyện; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tăng dần từng năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Bình Tân đã đạt được trong 5 năm qua.

Dù vậy, đồng chí cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế của quận như: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu các ngành còn chậm so với yêu cầu. Cùng với đó, công tác đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Thanh Liêm yêu cầu, các tồn tại, hạn chế này cũng như những bài học kinh nghiệm được xác định sẽ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới cùng toàn Đảng bộ quan tâm thực hiện, khắc phục. Qua đó, để tiếp tục đồng lòng, chung sức, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh phục vụ nhân dân.

Hỗ trợ tốt người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới mà báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cũng nhấn mạnh đến một số vấn đề và yêu cầu đại hội tập trung thảo luận để bổ sung và hoàn thiện.

Cụ thể, đồng chí cho rằng, trước mắt cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của TP, tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị của quận vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; đồng thời nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế. Trong công việc này cũng cần thực hiện tốt việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng với đó, cần chú trọng triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2025. Đồng thời, huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Đồng chí nhấn mạnh, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đảm bảo đi trước một bước làm cơ sở xây dựng, phát triển quận trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa ảnh 2 Quang cảnh đại hội. Ảnh: KIỀU PHONG

Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị, cơ cấu lại kinh tế; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng. Đặc biệt, quận cần đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện dự án trọng điểm của quận, gồm di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Khu trung tâm dân cư Tân Tạo.

Ngoài ra, quận cũng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa ảnh 3 Các đại biểu biểu quyết các nội dung, chương trình tại đại hội. Ảnh: KIỀU PHONG

Trước đặc thù của quận Bình Tân là địa phương có dân số đông của TP, công nhân lao động nhiều, đồng chí Lê Thanh Liêm còn lưu ý đại hội thảo luận về các giải pháp chăm lo đời sống, việc làm công nhân, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế tranh thấp nhất tranh chấp lao động tập thể và không để phát sinh những “điểm nóng” về an ninh, trật tự hoặc hoạt động tội phạm có tổ chức trên địa bàn quận.

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Tân đã phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó, quận đã hoàn thành điều chỉnh 8 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, thực hiện quy hoạch lộ giới 652 hẻm, lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm và tổ chức công khai theo quy định. Việc này tạo thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư, giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, phát triển nhà ở, góp phần khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn quận.

Về phát triển giao thông, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông, quận đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 32/22 tuyến đường đạt 145% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, với tổng kinh phí trên 655 tỷ đồng; đưa vào sử dụng 640/370 tuyến hẻm với kinh phí khoảng 349 tỷ đồng vượt 73% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hoàn thành kết nối liên thông, giải quyết thắt nút cổ chai 27/20 tuyến đường, hẻm (đạt 135% chỉ tiêu), với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng.

Chương trình giảm nghèo bền vững được quận thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp, hiệu quả. Kết quả, chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của quận về đích trước thời hạn 1 năm.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.229 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên quận hiện nay là 8.237 đồng chí, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tin cùng chuyên mục