Đẩy mạnh tuyên truyền để chung sống an toàn với dịch Covid-19

Chiều 24-8, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đã có cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ảnh VGP

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo thống nhất cho rằng, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và một số tỉnh thành khác đã từng bước được kiểm soát. Do đó, ban chỉ đạo giao Bộ Y tế tổng hợp kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước. Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành sổ tay hướng dẫn chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Đặc biệt, Bộ Y tế phối hợp Bộ GD-ĐT sớm ban hành sổ tay phòng chống dịch trong trường học.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị, để chung sống an toàn với dịch bệnh, các cơ quan truyền thông, tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh; giao Bộ Y tế tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống máy móc, dự án nghiên cứu sản xuất sinh phẩm; tiếp tục thúc đẩy để chủ động ở mức cao nhất việc xét nghiệm Covid-19 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, các chuyên gia đề nghị Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát việc nghiên cứu, sản xuất vaccine trên toàn thế giới, đồng thời cùng Bộ KH-CN thúc đẩy các dự án nghiên cứu vaccine phòng chống Covid-19.

Chiều 24-8, cả nước đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19 (từ ca 1.017 tới 1.022), trong đó có 4 ca tại Đà Nẵng và 2 ca ở Hải Dương. Như vậy tới chiều tối cùng ngày, Việt Nam đã có 1.022 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 680 ca do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 70.620 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.992 người. Về tình tình điều trị, trong ngày có thêm 20 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

* Cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có thông báo về hỗ trợ thí sinh đang ở ngoài TP Đà Nẵng trở về tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2). Theo đó, giao Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện hỗ trợ tất cả thí sinh Đà Nẵng đang ở ngoài thành phố được trở về tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi Đà Nẵng trước ngày 31-8; hỗ trợ tất cả thí sinh các tỉnh, thành khác hiện đang ở tại Đà Nẵng được dự thi tại Hội đồng thi Đà Nẵng khi có đề xuất bằng văn bản của Sở GD-ĐT các địa phương. Yêu cầu thí sinh sau khi qua chốt kiểm soát, đến tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (Số 315, đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi về nhà; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch trong suốt quá trình di chuyển. Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát, đối chiếu theo danh sách của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho phép số thí sinh trên trở về từ phía Quảng Nam và Thừa Thiên Huế được qua chốt kiểm soát. Hiện có 171 học sinh dự thi tại các điểm thi trên địa TP Đà Nẵng đang mắc kẹt tại các tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, hiện nay có 40 học sinh các tỉnh thành phố khác đang mắc kẹt tại TP Đà Nẵng.

* Ngày 24-8, đại diện hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim (thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam) cho biết, Nguyễn Kim vừa triển khai chương trình tặng các trang thiết bị cho bệnh viện ở Đà Nẵng, Quảng Nam, đồng thời tặng laptop hỗ trợ học tập trực tuyến cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Liên quan tới công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của các địa phương, Bộ GD-ĐT quyết định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 2-9 tới 4-9. Hơn 26.000 thí sinh tham gia kỳ thi đợt 2 thuộc TP Đà Nẵng; 6 huyện, thị xã tỉnh Quảng Nam; TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và những thí sinh thuộc diện F1, F2 tại các địa phương khác trên cả nước chưa tham gia đợt thi lần 1. 


Tin cùng chuyên mục