Đẩy mạnh công tác tập hợp, tuyên truyền hiệu quả với Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng

Sáng 11-2, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng cho biết, năm 2020, Hội tiếp tục quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động của TP Đà Nẵng, kiên quyết đấu tranh với những luận điểm, luận điệu sai trái chống phá Đảng, nhà nước nhất là trước thềm Đại hội Đảng các cấp; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ hội viên và nhân dân; động viên Hội CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường giúp nhau phát triển cải thiện đời sống, nâng tỷ lệ hội CCB khá, giàu lên trên 50%; tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào chương trình phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả thiết thực.

Hội CCB phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tham gia phát khẩu trang nhằm tuyên truyền phòng chống dịch nCoV
Đặc biệt, Hội CCB cũng sẽ triển khai nghị quyết chuyên đề “Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nhất là cán bộ cao cấp, các đồng chí tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn.
Đại diện UBND TP Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp của Hội CCB TP Đà Nẵng những năm gần đây
Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận những thành tựu của hội CCB là tập thể đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đóng góp bằng những chương trình hành động cụ thể, hiệu quả.
“CCB là lực lượng đông đảo, có trách nhiệm, góp phần củng cố hệ thống chính trị tại các cơ sở, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ”, ông Lê Trung Chinh cho hay.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, những năm gần đây, hội đã đóng góp vào công tác xây dựng chính quyền, giữ vững ổn định mặt trận an toàn xã hội và tạo ra các điều kiện cho thành phố phát triển bền vững.

“Hội CCB sẽ trở thành một kênh phát hiện và chủ động giám sát vấn đề liên quan đến sự phát triển của TP Đà Nẵng; đa dạng các hình thức tập hợp, xác định thông tin và cách thức tuyên truyền hợp lý nhằm vận động, tạo sự đồng thuận của các lực lượng xã hội đối các vấn đề nóng hiện nay”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục