“Đảo” rác có diện tích 2 triệu km²

Quỹ nghiên cứu Algalita Marine (AMRF), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Long Beach, bang California, (Mỹ) cho biết đã phát hiện một khối rác khổng lồ gồm chủ yếu là túi ni lông tại phía Nam Thái Bình Dương, gần bờ biển Chile và Peru.
“Đảo” rác có diện tích 2 triệu km²
Khối rác trên có diện tích lên tới 2 triệu km2, tương đương với diện tích lãnh thổ Mexico, phần lớn các loại túi này trong suốt và không thể quan sát được từ xa. Các nhà hải dương học nhận định một trong những nguy cơ của kiểu ô nhiễm này là việc các hạt vi nhựa từ hòn đảo túi ni lông trên sẽ xâm nhập vào chuỗi dinh dưỡng thủy sinh, từ đó gây ra đột biến gen. 

Tin cùng chuyên mục