Đánh bom rung chuyển khu ngoại giao ở thủ đô Afghanistan

Kẻ đánh bom tự sát kích nổ gần Đại sứ quán Australia trong "Vùng Xanh", khu vực đặt đại sứ quán các nước và các trụ sở chính phủ Afghanistan ở trung tâm thủ đô Kabul.
Cấp cứu người bị thương trong vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 31-10-2017. Ảnh: REUTERS ​
Cấp cứu người bị thương trong vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 31-10-2017. Ảnh: REUTERS ​

Hãng tin TOLO dẫn thông tin từ Bộ Y tế Afghanistan cho biết vụ đánh bom ngày 31-10 tại quận Wazir Akbar Khan làm ít nhất 14 người chết, gồm các nhân viên chính phủ Afghanistan, và 13 người bị thương.

Trong tháng qua đã xảy ra một loạt vụ tấn công ở Kabul, gồm vụ tại nhà thờ Hồi giáo Shiite làm hơn 50 người chết và vụ tấn công một cơ sở huấn luyện quân đội làm ít nhất 15 binh sĩ chết, Reuters cho biết.

Tin cùng chuyên mục