Đánh bom ở Afghanistan và Iraq gây thương vong lớn

Giới chức Afghanistan ngày 17-9 cho biết, ít nhất 4 người chết, 14 người khác bị thương trong vụ nổ tại một khu chợ chuyên bán điện thoại di động ở TP Khost, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở Đông Nam Afghanistan.

Cảnh sát trưởng tỉnh Khost Faizullah Khairat cho biết, vụ nổ được điều khiển từ xa xảy ra khi nhiều khách hàng tới mua sắm điện thoại hay tải nhạc và video. Hiện chưa có cá nhân hay nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công này.

Trước đó, tại Iraq xảy ra vụ đánh bom xe liều chết ở TP Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc làm ít nhất 2 người chết, 8 người khác bị thương.

Theo nguồn tin giấu tên, một đối tượng đánh bom liều chết cho phát nổ chiếc xe chở chất nổ của mình, sau khi hắn lái xe đâm vào một phương tiện gần đó.

Tin cùng chuyên mục