Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2019 cho 28 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chiều 28-8, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2019 cho 28 đảng viên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên ảnh 1 Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Thị Bích Liên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng ôn lại truyền thống và những mốc lịch sử chói lọi của đất nước; ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng, ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên, trong đó có đảng viên Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng.

Theo đồng chí Thái Thị Bích Liên, nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự và cũng là sự nhắc nhở mỗi đảng viên cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình và tiếp thu phê bình; ra sức sửa chữa, khắc phục, hạn chế khuyết điểm và đã đạt được những kết quả tích cực.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2019 lần này được tổ chức vào dịp Đảng bộ Khối cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nỗ lực thực hiện các hoạt động thiết thực kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 _ 2-9-2019), 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tích cực chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu; phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong muốn và tin tưởng rằng, thêm một tuổi đời, một tuổi Đảng, các đồng chí đảng viên càng thêm dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ để tiếp tục có những đóng góp quan trọng hơn nữa trên mỗi cương vị của mình; tham gia tích cực đóng góp vào thành công của đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội III của Đảng bộ Khối, Đại hội XI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

Trong số 28 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Chương thuộc Đảng bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh TP; Trần Thị Trúc Viên và Nguyễn Xuân Đông cùng thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP); 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tin cùng chuyên mục