Dâng hương tưởng nhớ tại các di tích lịch sử văn hóa

Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, ngày 17-2, nghi thức dâng hương tưởng nhớ đã được tổ chức quy mô nhỏ tại nhiều di tích lịch sử văn hóa lớn ở Hà Nội.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, nhân kỷ niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, TP Hà Nội… đã cùng thực hiện nghi thức tâm linh, dâng hương tưởng nhớ. 

Dâng hương tưởng nhớ tại các di tích lịch sử văn hóa ảnh 1 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (TP. Hà Nội). Ảnh: VGP
Cùng ngày, các nghi thức tâm linh, dâng hương cũng được tổ chức tại di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) gắn với lễ hội chùa Hương; Khu du lịch di tích đền Sóc (huyện Sóc Sơn) gắn với lễ hội Gióng; đền Cổ Loa (huyện Đông Anh) gắn với lễ hội Cổ Loa... Các nghi thức được tổ chức trang trọng, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch.

Theo ban quản lý các di tích, danh thắng, thời điểm này là mùa cao điểm của lễ hội xuân song vì sức khỏe cộng đồng, các địa phương và người dân đều chấp hành nghiêm túc quyết định tạm đóng cửa. Hiện tại, các khu vực dẫn vào các di tích đều được chốt chặn; lực lượng công an, dân phòng và đại diện ban quản lý di tích làm nhiệm vụ chốt giữ, giải thích cho người dân và khách thập phương nắm được tình hình dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục