Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng 1-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại nghĩa trang TPHCM (quận Thủ Đức), nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí (1-12-1920 – 1-12-2020).

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công theo dõi, phụ trách Đảng bộ TPHCM; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, quận huyện, lực lượng vũ trang TPHCM…

Trong khói hương trầm mặc, trước mộ phần đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 1-12-1920, tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, đồng chí Lê Đức Anh đã sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 18 tuổi.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng không mệt mỏi, hoàn cảnh nào, đồng chí Lê Đức Anh luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng dạn dày trận mạc, nhà chỉ huy xuất sắc, một nhà lãnh đạo tài năng, nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh cũng mang trong mình một tính cách chân tình, độ lượng, luôn dành tình cảm thương yêu và quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ. Với gia đình, đồng chí là người đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, noi theo.

Tin cùng chuyên mục