Dâng hương kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Ngày 13-10, tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá (Kiên Giang) diễn ra lễ dâng hương kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2020). Tham dự lễ dâng hương có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, cùng các sở ngành, đoàn thể và thân nhân, dòng tộc Anh hùng Nguyễn Trung Trực… 

Dâng hương kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang dâng hương kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Lễ dâng hương được tổ chức trang trọng, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc của mỗi người dân đối với vị anh hùng đã xả thân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, đất nước…

Xuất thân là dân chài, người Anh hùng Nguyễn Trung Trực với lòng yêu nước nồng nàn đã trở thành thủ lĩnh của nghĩa quân khi tuổi đời còn rất trẻ. Ông đã lãnh đạo nghĩa quân lập những chiến công vang dội. Trong trận đánh cuối cùng, ông bị giặc Pháp bắt; mặc dù giặc Pháp hết lời dụ dỗ, mua chuộc nhưng ông không khuất phục, thể hiện ý chí quyết tâm chống giặc xâm lược… 

Tin cùng chuyên mục