Đảng bộ Khối cơ sở Bộ NN-PTNT lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Sáng 15-5, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội đại biểu lấn thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025).
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các đại biểu dự đại hội
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các đại biểu dự đại hội

Tham dự có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy cấp trên cơ sở và 174 đại biểu đại diện cho 60 tổ chức cơ sở Đảng trong khối. Đây là một trong 4 đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở đại hội điểm của Đảng bộ TPHCM.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại các tỉnh thành phía Nam; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, tham gia thực hiện công tác quy hoạch nông - lâm - ngư nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực.

Trong công tác xây dựng Đảng đã tập trung lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng ủy cấp trên, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đại hội đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên mới.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ NN-PTNT lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân ảnh 1 Đồng chí Võ Thị Dung phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Thị Dung đánh giá cao kết quả công tác Đảng tại Đảng bộ khối đạt được nhiệm kỳ qua; đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ mới tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy và quan hệ làm việc của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Vũ tiếp tục được Ban chấp hành bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục