Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM: Đổi mới tuyên tuyền, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

Chiều 14-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đã lãnh đạo cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã thể hiện tinh thần quyết tâm vượt khó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ với yêu cầu cao hơn năm trước, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến của dịch Covid-19, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới; ổn định việc làm, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM: Đổi mới tuyên tuyền, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ảnh 1
Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM: Đổi mới tuyên tuyền, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ảnh 2 Đồng chí Tô Thị Bích Châu trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Kết quả sản xuất kinh doanh của 58 đơn vị trong Khối cho thấy doanh thu ước thực hiện 163.122,97 tỷ đồng, đạt 47,33% kế hoạch năm 2022, bằng 108,55% so với cùng kỳ; nộp ngân sách ước thực hiện 6.550,67 tỷ đồng, đạt 50,16% kế hoạch năm 2022, bằng 56,94% so với cùng kỳ; lợi nhuận ước thực hiện 8.270,94 tỷ đồng, đạt 41,45% kế hoạch năm 2022, bằng 110,73% so với cùng kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… Đảng ủy Khối cũng chuẩn y kết nạp vào Đảng cho 88 đồng chí, đạt 44% kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu đánh giá cao những kết quả tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở Đảng đã có những đổi mới trong tuyên tuyền, với những mô hình phong phú, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm cụ thể.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khối quan tâm hơn công tác kết nạp Đảng trong sinh viên, định hướng tương lai trở thành những sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”.

Dịp này, đồng chí Tô Thị Bích Châu đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đến 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM: Đổi mới tuyên tuyền, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ảnh 3 Đồng chí Trần Xuân Điền chúc mừng các tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở  Bộ Công thương tại TPHCM khen thưởng

15 tổ chức cơ sở Đảng và 19 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cũng được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia lực lượng chống dịch tại tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong công tác xã hội, Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức chương trình tài trợ, chăm lo cho 98 học sinh cấp THCS mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố (mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/em).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao 22 triệu đồng đến 11 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Củ Chi. 

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã tặng Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 353 đầu sách với 706 cuốn sách, trị giá hơn 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng quan tâm chăm lo, thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, chăm lo trẻ em, học sinh mồi côi vì dịch Covid-19... Tổng số tiền công tác xã hội 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 11 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục