Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghĩa Hành đã phối hợp Công an xã Hành Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh đối tượng nghi vấn trên địa bàn.
Qua xác minh trong gia đình anh Trần.V.D, phát hiện có chị Trần.T.D, em gái anh Dương, không nghề nghiệp, bỏ nhà đi nhiều năm, gia đình không rõ ở đâu. Qua nhiều giờ truy xét cùng hình ảnh từ camera an ninh người dân ghi lại, công an huyện Nghĩa Hành tập trung vào mối quan hệ của chị Trần.T.D.
Qua làm việc, chị D. khai có quen đối tượng Trương Quang Cường (42 tuổi, tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi), do mâu thuẫn nên Cường và chị D. không sống cùng nhau nhiều tháng qua. Đối tượng Cường nhiều lần liên lạc, yêu cầu chị D. về sống với Cường nếu không sẽ hành hung D. và người thân gia đình.
Khoảng 16 giờ ngày 25-3, trong lúc ăn nhậu tại xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) chị D. gặp Cường. Cường yêu cầu D. về sống nhưng chị không đồng ý. Chị D. bỏ trốn sau đó. Qua thông tin chị D. cung cấp, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành xác minh lai lịch, nơi ở của Cường.
Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận hành vi đối với cháu Trần.T.A, mục đích đối tượng cảnh cáo, dằn mặt đối với chị D.
Qua giám định thương tích, cháu Trần.T.A bị thương tích đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái, đứt động mạch quay cổ tay trái, đứt gân gấp ngón 2,3 và gân gấp ngón cái dài, tổng mức độ tổn hại sức khỏe 35%.