Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish

Tối 16-12 tới đây, tại Hội trường A Nhạc viện TPHCM, Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon Choir) sẽ tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc riêng lần thứ 7 mang tên Flourish.  
Saigon Choir tổ chức đêm nhạc riêng lần thứ 7 mang tên Flourish

Concert Flourish do Saigon Choir - Khoa Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM tổ chức, với sự đồng hành của Lydia Music Academy, Kiengcan Entertainment, nhà tài trợ chính Công ty cổ phần Phú Trường Quốc Tế (Richfield JSC).

Đêm nhạc sẽ trình diễn những tác phẩm hợp xướng đa dạng thể loại, từ những bài hát nổi tiếng khắp thế giới như Hallelujah của Leonard Cohen, Sleep của Eric Whitacre... những bản nhạc phim nổi tiếng Lalaland, The sound of music, Lion King... cho đến những ca khúc được rất nhiều người yêu thích trong nước như: Ngày chưa giông bão, Ngựa ô thương nhớ... Bên cạnh đó là những bài hát dân gian mang nhiều màu sắc của Indonesia, Haiti... Các tác phẩm được thể hiện bởi hơn 70 hợp xướng viên.

Ngoài các tác phẩm hợp xướng hoành tráng, khán giả còn được thưởng thức giọng hát của 3 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoa Thanh nhạc.

Sự xuất hiện của giảng viên piano Nguyễn Phương Hạnh - người 3 lần được trao giải thưởng “Người đệm đàn hay nhất” trong các cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc, nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Vĩnh Phú - mandolinist (nghệ sĩ mandolin) còn rất trẻ nhưng có nhiều thành tích cao trong các cuộc thi chuyên nghiệp trong và ngoài nước, cùng những chàng trai đầy năng lượng của nhóm nhạc cụ gõ 24BEAT Percussion Group sẽ góp phần tạo nên những màn trình diễn ấn tượng.

Nhạc viện TPHCM và nghệ sĩ - giảng viên thanh nhạc Huỳnh Quang Thái đã dẫn dắt Saigon Choir 6 năm. Ảnh: DUY THỊNH 

Saigon Choir là dàn hợp xướng hiếm hoi tại Việt Nam, thành lập từ tháng 6-2016 bởi thầy và trò Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TPHCM. Đây cũng là dàn hợp xướng người lớn đầu tiên Việt Nam đạt 2 giải thưởng quốc tế uy tín: Giải Vàng Hội thi Hợp xướng quốc tế tại Hội An năm 2017 và Bằng chứng nhận Excellent (tương đương giải Vàng) bảng thi Video Clip A cappella tại World Choir Games 2021.

Giảng viên thanh nhạc Huỳnh Quang Thái bày tỏ, ngay từ khi thành lập, Saigon Choir xác định mục tiêu xây dựng dàn hợp xướng đáp ứng đủ những tiêu chuẩn quốc tế, đem nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với công chúng trong nước, đặc biệt các bạn trẻ và giới thiệu hợp xướng Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Từ đội hình gồm 30 thành viên từ lúc mới thành lập, dàn hợp xướng đã phát triển đội ngũ một cách mạnh mẽ để có hơn 100 thành viên ở thời điểm hiện tại. Trong đó, có gần 60 thành viên thường xuyên và 40 thành viên danh dự.

Một lợi thế của Saigon Choir, 2/3 lực lượng của dàn hợp xướng là học sinh, sinh viên đang học chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM cũng như một số trường âm nhạc khác khu vực TPHCM. Được đào tạo bài bản về kỹ năng ca hát cũng như các môn kiến thức nền âm nhạc, các bạn cùng đứng bên nhau, tạo nên dàn hợp xướng chất lượng âm thanh đồng đều, giàu cảm xúc, có thể biểu diễn tốt nhiều thể loại âm nhạc như: dân ca Việt Nam, dân ca các nước, nhạc hàn lâm, các tác phẩm âm nhạc đại chúng, nhạc kịch… 

Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish ảnh 3 Saigon Choir được trao bằng chứng nhận Excellent (tương đương giải Vàng) bảng thi Video Clip A cappella tại World Choir Games 2021. Ảnh: DUY THỊNH
Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish ảnh 4 Saigon Choir đoạt Giải Vàng Hội thi Hợp xướng quốc tế tại Hội An năm 2017
Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish ảnh 5
Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish ảnh 6
Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish ảnh 7
Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish ảnh 8
Dàn hợp xướng Sài Gòn trở lại với Concert Flourish ảnh 9 Saigon Choir biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật hàn lâm, hoà nhạc quy mô. Ảnh. BTC

Trong gần 6 năm, Saigon Choir đã tổ chức 6 concert riêng theo định kỳ mỗi năm một lần, thu hút hàng ngàn lượt khán giả đến xem trực tiếp và rất nhiều lượt xem, chia sẻ trên các kênh trực tuyến.

Dàn hợp xướng được mời biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật hàn lâm quy mô như Opera Carmen, Gala concert Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện TPHCM, các chương trình hoà nhạc Niềm tin, Bài ca không quên, Tôi tin, Âm nhạc không biên giới và nhiều chương trình biểu diễn giao lưu với các dàn hợp xướng đến từ Đức, Mỹ, Ba Lan… 

Tin cùng chuyên mục