Đàm phán START-3 không đạt được tiến bộ

Đây là thông tin được Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Nga thông báo với tờ Izvestia ngày 7-9. 

Theo đó, Nga đã đề nghị Mỹ gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3, vốn sẽ hết hạn vào năm 2021) trong 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết, theo hình thức đã được ký kết trước đây, không có bất kỳ động thái nào gây trì hoãn. Tuy nhiên, Mỹ không những không vội vàng làm rõ quan điểm của mình về triển vọng của START-3 mà còn đang cố gắng gắn chủ đề này với những nội dung khác. Ngoài ra, Moscow cũng ủng hộ việc tiếp tục đối thoại Nga - Mỹ về chủ đề ổn định chiến lược.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân đang được tiến hành có hiệu quả. Washington hiện muốn lôi kéo Trung Quốc tham gia đàm phán về việc gia hạn hiệp ước. Về phần mình, Bắc Kinh cho biết họ có thể tham gia nếu Mỹ giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống mức của Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục