Đàm phán Anh - EU không có đột phá

Ngày 21-8, một quan chức giấu tên của Liên minh châu Âu (EU) cho biết vòng đàm phán mới nhất giữa Anh và EU về mối quan hệ song phương trong tương lai sau giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit kết thúc vào cuối năm 2020 đã không đạt được bước đột phá nào về những điểm quan trọng.

Hôm 18-8 vừa qua, Anh và EU nối lại đàm phán về quan hệ song phương hậu Brexit tại Brussels (Bỉ). Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn còn bất đồng lớn về những vấn đề then chốt, trong đó phải kể đến quyền đánh bắt cá và các quy định về cạnh tranh.  

Anh chính thức rời EU từ ngày 31-1 sau 47 năm là thành viên của liên minh này nhưng vẫn tiếp tục áp dụng các quy định của châu Âu đến hết năm 2020. Nếu không đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay, mối quan hệ thương mại giữa hai bên sẽ được định hình dựa trên các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), với các biểu thuế cao hơn và nhiều thủ tục rườm rà hơn.

Tin cùng chuyên mục