Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai

Một người đàn ông đã đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn đất đai vừa bị VKSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn quyết định khởi tổ vụ án, khởi tố bị can.
Đối tượng Nguyễn Văn Toán tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Toán tại cơ quan điều tra

Ngày 21 – 6, VKSND tỉnh Bình Phước cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toán (SN 1959, ngụ ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về hành vi giết người.

Theo VKSND tỉnh Bình Phước, khoảng 7 giờ 30 ngày 20-6, Toán đi ăn sáng tại quán phở gần nhà. Khi đang ăn thì ông Toán thấy anh N.T.M (43 tuổi, hàng xóm) đến ăn sáng ở bàn bên cạnh. Do có mâu thuẫn từ trước với anh M., nên ông Toán lấy 1 con dao dài khoảng 22,3cm từ trong túi quần ra đâm vào người anh M. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh M., đã tử vong sau đó. 

Về phần mình, ông Toán nhờ người nhà đưa đến Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bình Phước đầu thú và giao nộp vật chứng gây án.

Bước đầu ông Toán khai nhận, do có mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên trong lúc tức giận đã thực hiện hành vi trên.

Hiện cơ quan tố tụng đang tạm giữ Nguyễn Văn Toán để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục