Đâm chết cha vợ, con rể bất nhân lãnh án tù chung thân

Tìm không được vợ, gã con rể bất nhân rút dao tấn công cha mẹ vợ khiến cha vợ tử vong. Với hành vi bất nhân, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Viện mức án tù chung thân.

Nguyễn Văn Viện tại phiên xử sơ thẩm
Nguyễn Văn Viện tại phiên xử sơ thẩm

Ngày 17-5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1987, quê tỉnh Tiền Giang) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

 Viện và chị Lê Thị Anh Đào (sinh năm 1990) kết hôn với nhau. Do phát sinh mâu thuẫn, từ tháng 10-2015, vợ chồng Viện sống ly thân. Sau đó, chị Đào gởi con cho cha mẹ rồi đi nơi khác làm việc.

Do nghi ngờ vợ làm tiếp viên quán nhậu, Viện yêu cầu chị Đào quay về sống chung với mình, đồng thời nhiều lần đến nhà cha mẹ vợ là ông Lê Văn Tám (sinh năm 1950) và bà Nguyễn Hồng Vân (sinh năm 1952) hỏi địa chỉ nơi chị Đào sinh sống.

Ngày 20-9-2016, Viện tiếp tục đến nhà cha mẹ vợ hỏi địa chỉ chị Đào. Ông Tám và bà Vân không cho địa chỉ nên bị Viện rút dao tấn công. Được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tám tử vong do vết thương quá nặng, còn bà Vân thoát chết. Sau khi gây án, Viện định tẩu thoát nhưng bị người dân xung quanh bắt giữ, giao cơ quan công an xử lý.

Tại phiên xử sơ thẩm vào ngày hôm nay, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Viện mức án từ 18 đến 20 năm tù giam về tội "Giết người". Tuy nhiên, nhận định hành vi của Viện là tàn độc, ra tay quyết liệt, cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Viện mức án tù chung thân.

Tin cùng chuyên mục