Đảm bảo chế độ cho Trung tâm Giáo dục nghề thiếu niên và nuôi dưỡng, bão trợ trẻ em Gò Vấp ​

Chiều 4-5, Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND TPHCM) có buổi khảo sát tại Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP và Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội của HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt đánh giá cao vai trò chức năng, trách nhiệm của 2 trung tâm này. Hai đơn vị có vị trí quan trọng trong hệ thống bảo vệ trẻ em ở cơ sở.

Đảm bảo chế độ cho Trung tâm Giáo dục nghề thiếu niên và nuôi dưỡng, bão trợ trẻ em Gò Vấp ​ ảnh 1 Quang cảnh Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND TPHCM) làm việc với Trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đối với Trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, ông Nguyễn Minh Nhựt lưu ý 3 vấn đề về hiệu quả tư vấn cộng đồng; chi phí; các chế độ chính sách để phối hợp báo cáo với các đơn vị liên quan cùng phối hợp đưa ra hướng giải quyết. Bên cạnh đó, đơn vị cần rà soát lại các nghị quyết UBND TP đã ban hành như: chăm sóc, hỗ trợ với trẻ mồ côi… để có thêm nguồn lực để hỗ trợ các em.

Các đơn vị cần quan tâm hơn về pháp lý của các trẻ. Chính quyền địa phương sẽ là nơi hoàn thiện vấn đề pháp lý để hoàn thiện. Nếu khó khăn thì Sở Tư Pháp sẽ tham gia vào để hỗ trợ các em. Cần thực hiện tốt tạo điều kiện cho các bé học văn hóa để đa dạng hoá, linh hoạt…Về công tác xã hội thì ông Nhựt yêu cầu đơn vị cần có cái nhìn toàn diện hơn.

Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND TPHCM) thăm hỏi các em ở  Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đối với Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp, ông Nhựt yêu cầu đơn vị rà soát các quy định của pháp luật để thực hiện; chế độ chính sách cán bộ viên chức. Về việc thiếu nguồn nhân lực đơn vị cần phối hợp với Sở Giáo dục, Sở Y tế…

Bà Lê Thị Đài Trang, phụ trách trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP cho biết, hiện nay đơn vị quản lý 52 học viên gồm: 39 nam, 13 nữ. Đầu năm 2022 đến nay đơn vị nhận 111 ca tư vấn có liên quan như: tư vấn tâm lý, xâm hại tình dục, tư vấn pháp luật, bị bạo hành, lang thang xin ăn. Trong tháng 4, số ca bạo hành ở quận Bình Tân chiếm đa số. Đơn vị cũng kiến nghị được cấp kinh phí cho hoạt động vãng gia, hồi gia, xác minh thông tin cho trẻ; có chính sách ưu đãi với cán bộ…

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp cho biết, hiện nay đơn vị quản lý 196 cháu (108 nam – 88 nữ) gồm khoa sơ sinh, khoa đặc biệt, khoa thiểu năng… Trung tâm đề xuất tăng mức hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng do chi phí mai táng thực hiện trên thị trường vượt trội so với định mức. Đồng thời, nâng mức lương của nhân viên chăm sóc trực tiếp cho các trẻ khuyết tật.

Tin cùng chuyên mục