Đảm bảo an toàn trục vớt tàu nước ngoài chìm trên biển Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã có văn bản giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tàu Nordana Sophia (số hiệu HSCP2, trọng tải gần 9.000 tấn, mang cờ Thái Lan) bị nạn...
Tàu Nordana Sophia bị nghiêng trước lúc chìm trên biển
Tàu Nordana Sophia bị nghiêng trước lúc chìm trên biển

Ngày 8-1, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã có văn bản giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tàu Nordana Sophia (số hiệu HSCP2, trọng tải gần 9.000 tấn, mang cờ Thái Lan) bị nạn; giao Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh chủ trì thẩm định kế hoạch bảo đảm an toàn trong quá trình ứng phó xử lý sự cố tràn dầu và trục vớt tàu Nordana Sophia, cử cán bộ giám sát hiện trường, kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị tham gia ứng phó; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, dự kiến việc hút dầu trên tàu Nordana Sophia sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2020.

Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 28-11-2019, tàu Nordana Sophie xuất phát từ cảng biển ở Hồng Công (Trung Quốc) đến cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để lấy hàng, khi cách cảng Vũng Áng - Sơn Dương khoảng 10km thì xảy ra sự cố nước tràn vào buồng máy khiến tàu bị chìm hoàn toàn. Trước khi bị chìm, trên tàu còn khoảng 178 tấn dầu (FO và DO) nằm trong khoang tàu đã được thuyền viên khóa lại.

Tin cùng chuyên mục