Đảm bảo an ninh trật tự ở các quận, huyện giáp ranh ngoại thành TPHCM

Chiều 11-11, UBND quận Bình Tân tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh chính trị tại địa bàn giáp ranh giữa quận Bình Tân với các quận Tân Phú, quận 6, 8, 12 và huyện Bình Chánh, Hóc Môn.
Đảm bảo an ninh trật tự ở các quận, huyện giáp ranh ngoại thành TPHCM
Theo báo cáo, qua 4 năm thực hiện kế hoạch phối hợp giữa các quận Bình Tân, Tân Phú, quận 6, 8, 12 và huyện Hóc Môn, Bình Chánh, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 2.600 vụ việc. Trong đó, công an các quận huyện đã phối hợp khám phá hơn 1.900 vụ/bắt giữ hơn 3.500 đối tượng (đạt gần 73%) phạm pháp hình sự. Đáng chú ý là các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe; xâm phạm sở hữu tài sản chiếm tỷ lệ cao (chiếm 75%).
Ngoài ra, lực lượng công an phát hiện hơn 800 vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy. Trong đó Công an quận Bình Tân, Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Bộ Công an khám phá thành công chuyên án đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với hơn 895 bánh heroin, hơn 300kg ma túy tổng hợp, 214kg ketamin…
Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh chính trị là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị quận Bình Tân. Ở đâu để tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp thì người đứng đầu cấp ủy ở nơi đó phải chịu trách nhiệm trước tiên.
Đảm bảo an ninh trật tự ở các quận, huyện giáp ranh ngoại thành TPHCM ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp. Ảnh: MINH KHÁNH

Đồng thời đề nghị, qua hội nghị sơ kết lần này, UBND quận huyện, đơn vị các địa bàn giáp ranh tiếp tục nghiên cứu triển khai công tác phối hợp một cách toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài ra, chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin một cách kịp thời hơn nữa giữa các quận, huyện giáp ranh liên quan đến các vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Cùng với đó, lực lượng công an các quận, huyện thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ những cách làm, mô hình hay trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp xây dựng thế trận liên hoàn trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảm bảo an ninh trật tự ở các quận, huyện giáp ranh ngoại thành TPHCM ảnh 2 Bí thư, chủ tịch các quận huyện tham dự hội nghị. Ảnh: MINH KHÁNH
Trước đó, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết, các quận huyện đã xây dựng cơ chế phối hợp, tạo kênh thông tin nhanh, kịp thời giữa các quận huyện khi có vụ việc, sự việc xảy ra, góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn.
Thông qua công tác phối hợp, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nhanh chống các loại tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội… tiến tới làm sạch địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự ở các quận, huyện giáp ranh ngoại thành TPHCM ảnh 3 Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH KHÁNH 
Đảm bảo an ninh trật tự ở các quận, huyện giáp ranh ngoại thành TPHCM ảnh 4 Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh chính trị tại địa bàn giáp ranh giữa quận Bình Tân. Ảnh: VĂN MINH
Lực lượng công an các quận huyện cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa bàn giáp ranh, đã kịp thời phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…
Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân tồn tại để kịp thời đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục